Cao điểm nắng nóng kéo dài đến ngày 18/3 tại khu vực Nam Bộ

Nguyệt Hà (VTV9)-Thứ năm, ngày 12/03/2020 15:46 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Từ hôm nay (12/3), tại khu vực Nam Bộ, một đợt nắng nóng cao điểm do ảnh hưởng của áp cao nhiệt đới sẽ diễn ra.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trên diện rộng với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 - 37oC và thời gian nắng nóng trong ngày có thể lên tới 12 giờ.

Cao điểm nắng nóng này sẽ kéo dài từ nay đến ngày 18/3 tại khu vực Đông Nam Bộ và đến ngày 16 - 17/3 tại khu vực Tây Nam Bộ. Thời gian nắng nóng đạt đỉnh trong ngày là từ 12h - 15h, 16h. Đây cũng là thời điểm chỉ số tia UV đạt mức nguy hại. Tại TP.HCM, chỉ số tia UV ước tính ở mức từ 9 - 11, là các mức rất cao, rất nguy hại, gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp ánh nắng mặt trời mà không che chắn. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 11h - 15h.

Miền Bắc, miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng Miền Bắc, miền Trung bước vào cao điểm nắng nóng

VTV.vn - Dự báo nắng nóng gay gắt tiếp tục trải rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi có thể vượt 40 độ C.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước