Cắt giảm điều kiện kinh doanh: “Không dồn hai thành một, cắt cái này mọc cái kia”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/10/2018 20:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị, các bộ ngành phải cắt giảm điều kiện kinh doanh và các thủ tục một cách thực chất, không dồn hai thành một, cắt cái này mọc cái kia.

Cuối tháng này sẽ là hạn cuối cùng để các Bộ hoàn thiện các Dự thảo nghị định về việc cắt bỏ 50% điều kiện kinh doanh và 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Đây là nội dung được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đưa ra tại buổi làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin và Truyền thông vào sáng nay (16/10).

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, đến nay các bộ, ngành mới rà soát, cắt giảm được 738 trên gần 3.500 điều kiện kinh doanh, tương đương 12,5%; chưa đúng với cam kết với Chính phủ.

Cũng theo Bộ trưởng việc quyết liệt trong cắt bỏ điều kiện kinh doanh và các thủ tục kiểm tra chuyên ngành sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Mặc dù các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao sự cắt giảm của Việt Nam nhưng kết quả thực hiện chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Chính phủ. Bộ trưởng đề nghị, tới đây, các bộ ngành phải cắt giảm một cách thực chất, không dồn hai thành một, cắt cái này mọc cái kia, đồng thời phải đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu.

Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới

VTV.vn - Vẫn có Bộ đề xuất thêm điều kiện kinh doanh mới trong quá trình rà soát, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi các điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước