Chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Trách nhiệm đầu tiên thuộc về gia đình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 20:54 GMT+7

VTV.vn - Để trẻ em có một cuộc sống an toàn và lành mạnh cần đến sự chung tay của toàn xã hội. Nhưng quan trọng hơn đó là trách nhiệm, sự che chở của gia đình.

Do mới sinh bé thứ 2, chị Linh (Hà Nội) phải sử dụng dịch vụ GrabBike để đưa đón bé đầu đi học. Nhưng cách đây ít lâu, con chị đã bị một tài xế GrabBike có hành vi quấy rối bằng lời nói. Chị buộc phải báo công an. Cũng may, chị đã để ý tất cả những biểu hiện khác thường của con và đã xây dựng thói quen chia sẻ với con từ những chuyện nhỏ nhất.

Trường hợp như con chị Linh có thể xảy ra với nhiều gia đình khác, khi cuộc sống ngày một bận rộn và tùy thuộc và hoàn cảnh của mình, mỗi gia đình sẽ có những sự lựa chọn riêng.

Ở nhà chị Vi (Hà Nội), bé Thanh An (3 tuổi rưỡi) đã biết đâu là vùng kín của mình mà người khác không thể chạm vào. Bé Thanh Vân (7 tuổi) khi đi vệ sinh ở trường luôn chốt cửa nhà vệ sinh, không vào thang máy nếu trong đó chỉ có 1 người nam giới. Chị Vi luôn cố gắng trang bị cho các con những kỹ năng tối thiểu để bảo vệ bản thân.

Cần tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Cần tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

VTV.vn - Tổng đài bảo vệ trẻ em 111 mỗi năm nhận hơn 600.000 cuộc gọi tố cáo các hành vi xâm hại, bạo hành trẻ. Trong đó, hành vi gây hại cho trẻ trên Internet ngày càng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước