Chặng đường 22 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Hoàng Long, Chu Thái, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 23:36 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (28/7) là tròn 22 năm ngày Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Ngày 28/7/1995, Quốc kỳ Việt Nam đã được kéo lên ở Brunei, đánh dấu việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ngôi nhà chung ASEAN. Tham gia ASEAN là bước đột phá trong tiến trình hội nhập của đất nước, mở cánh cửa phá vỡ bao vây cấm vận, và hội nhập vào khu vực và quốc tế.

Ông Lê Lương Minh - Tổng Thư ký ASEAN - cho hay: "Từ năm 2006 đến năm 2016, tỷ lệ GDP của Việt Nam trong ASEAN đã tăng hơn 2 lần, từ chỉ có 3.5% lên hơn 7%. Cái đó cho thấy việc tham gia vào ASEAN đã hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong phát triển kinh tế".

Ngay sau khi gia nhập, Việt Nam đã góp phần thúc đẩy việc kết nạp Lào, Myanmar và Campuchia, đưa ASEAN trở thành một khối thống nhất với 10 quốc gia.

Việt Nam cũng đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6, đồng thời đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm bản lề 2010, góp phần đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng theo hướng thực chất.

Giờ đây, khi Cộng đồng ASEAN đã chính thức được thành lập, Việt Nam đang tích cực thực hiện các cam kết hội nhập và hợp tác đặt ra trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Sự gắn kết giữa ASEAN và Việt Nam là một quá trình tương hỗ, mang lại lợi ích cho nhau. Việt Nam cùng các quốc gia ASEAN đang nỗ lực để tiếp tục củng cố và đưa ASEAN trở thành một cộng đồng đoàn kết và thịnh vượng cho hơn 600 triệu người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước