Chiếm dụng hạ tầng - Một trong những nguyên nhân gây kẹt xe tại TP.HCM

Trần Quyết (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/09/2016 10:46 GMT+7

VTV.vn - Có rất nhiều nguyên nhân khiến tình trạng kẹt xe tại TPHCM gia tăng, trong đó, vấn đề nan giải nhất chính là vấn đề hạ tầng vốn đã ít lại còn bị lấn chiếm.

Tại khu vực cửa ngõ TP.HCM như đường Trần Văn Giàu, gần một nửa lòng đường bị chiếm dụng làm nơi để xe. Do đó, ngoài việc gây ùn tắc, tình trạng này còn gây nguy hiểm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Hiện diện tích dành cho giao thông tại TPHCM chỉ khoảng 8% chưa kể phần bị chiếm dụng. Trong khi đó, lượng phương tiện tham gia giao thông lại tăng với cấp số nhân khiến mật độ lưu thông trên đường ngày một dày. 

Theo tính toán của chuyên gia giao thông, TP.HCM cần dành tối thiểu 20% diện tích cho giao thông. Đây là một bài toán lâu dài nhưng trước mắt, việc có thể khắc phục được tình trạng lấn chiếm đường cũng phần nào giải toả bớt áp lực.

Hà Nội mạnh tay xử lý nhiều điểm nóng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Hà Nội mạnh tay xử lý nhiều điểm nóng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè: “Căn bệnh” khó chữa tại TP Pleiku Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè: “Căn bệnh” khó chữa tại TP Pleiku Vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ bất an khi ra đường Vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ bất an khi ra đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước