Chiến tranh Việt Nam - Góc nhìn từ nước Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/04/2018 11:26 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều người Mỹ, điều ấn tượng nhất khi trở lại Việt Nam chính là thái độ khoan dung của người Việt Nam về cuộc chiến và với kẻ thù cũ.

Năm 1982, Jerold M.Starr - một giáo sư xã hội học tại Đại học West Virginia, Mỹ, đã trở thành một trong số những người đầu tiên nhận ra rằng, không có một đại học quốc gia hay trường trung học công lập nào ở Mỹ dạy về chiến tranh Việt Nam. Từ phát hiện đó, giáo sư Starr đã cùng các đồng sự xuất bản thành công bộ tài liệu nghiên cứu "Những bài học từ chiến tranh Việt Nam".

Công trình nghiên cứu của giáo sư Starr đã được sử dụng làm tài liệu học tập tại gần 3.000 trường đại học, cao đẳng và trung học trên toàn nước Mỹ.

Jerold Starr đã ra đi vào năm 2012, nhưng những gì ông làm đã trở thành động lực để nhiều cựu chiến binh Mỹ tiếp tục đến đất nước hình chữ S.

Năm 2018, trong cái nắng tháng 3 trên vùng đất miền Trung Việt Nam, những người cựu binh Mỹ từ 70 đến 80 tuổi vượt qua những trở ngại về tuổi tác, sức khoẻ, hay sự khác biệt về thời tiết, cần mẫn thực hiện công việc của mình, ghi chép tư liệu, chụp ảnh, ghi hình phỏng vấn những người dân Việt Nam, thậm chí, nhiều người còn đi tìm những đầu đạn còn sót lại.

Không chỉ là câu chuyện của quá khứ, với nhiều người Mỹ, điều ấn tượng nhất khi trở lại Việt Nam chính là thái độ khoan dung của người VIệt Nam về cuộc chiến và với kẻ thù cũ, điều mà họ muốn nước Mỹ luôn cần hiểu.

Điều duy nhất khiến những cựu binh Mỹ tiếc nuối đó là họ không còn nhiều thời gian nữa và khi đấy, sẽ không còn ai tiếp tục quan tâm tới sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước