Chính phủ cam kết tăng thu, tiết kiệm chi, giữ bội chi ở mức 3.5%

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/11/2017 20:22 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên họp toàn thể về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định Chính phủ sẽ giữ đúng cam kết về bội chi ngân sách.

Giải trình về những thắc mắc của các đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề cân đối ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã khẳng định trước Quốc hội, cử tri cả nước, việc thu ngân sách Nhà nước của năm nay và năm sau sẽ tiếp tục tăng cao, đồng thời Chính phủ sẽ giữ đúng cam kết về bội chi ngân sách của nhiệm kỳ này, dù tỷ lệ bội chi ngân sách mà Chính phủ trình Quốc hội thông qua cho năm sau được nâng lên 3,7% so với 3,5% của năm nay.

Bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng Bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng

VTV.vn - Tính đến hết 15/10/2017, bội chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 94,7 nghìn tỷ đồng, mới bằng 53% mức bội chi cả năm mà Quốc hội phê duyệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước