Chủ động phòng, chống mưa lũ sau bão số 4

Theo Báo điện tử Chính phủ-Chủ nhật, ngày 30/11/2014 12:00 GMT+7

Chiến sĩ Đồn biên phòng TP Tuy Hòa giúp người dân xóm Rớ dào bao cát để xây tường chắn sóng (Ảnh: Báo Phú Yên)

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung ương Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống mưa lũ sau bão số 4.

Theo Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Phú Yên, khoảng 23h đêm 29/11, bão số 4 đổ bộ vào đất liền. Tâm bão ở khu vực huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu với sức gió cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão giật cấp 8, cấp 9. Càng về đêm, gió giật càng mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng.

Từ 19h ngày 29/11 đến 1h sáng 30/11, các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có mưa rất to như Quy Nhơn (Bình Định): 126mm; Hà Bằng (Phú Yên) 96mm; Thạnh Hòa (Bình Định): 86mm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất cho biết toàn tỉnh đã di dời được 1.369 hộ gồm 4.331 người ra khỏi vùng nguy hiểm, thấp trũng; trong đó có các hộ dân vùng triều cường xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.

Riêng thị xã Sông Cầu đã di dời hơn 2.000 người ở các xã ven biển. Gần 16.000 lồng bè của 2.100 hộ dân nuôi tôm hùm, cá và 2.700 tàu thuyền cũng được di chuyển, neo đậu an toàn.

Khoảng 21h tối qua (29/11) đã xảy ra mất điện cục bộ tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, nhưng đã được khắc phục kịp thời sau 1 giờ đồng hồ. Vào lúc 22h, toàn bộ thị xã Sông Cầu phải cắt điện đề phòng mưa to, gió lớn gây sự cố, thiệt hại.

Ứng phó với cơn bão số 4, tỉnh Bình Định cũng đã di dời 165 hộ xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn khỏi vùng nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN và Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, tính đến 5h sáng 30/11, các tỉnh, thành đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tổng số 38.177 phương tiện với 164.697 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh an toàn.

Trong ngày hôm qua, hai tàu cá bị nạn trong bão số 4 đã được ứng cứu kịp thời. Cụ thể, tàu cá PY 96182 TS/05 LĐ do ông lê Vũ Sơn, trú phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa làm thuyền trưởng bị hỏng máy. Lúc 1h50’ ngày 29/11, tàu Cảnh sát biển vùng 3 đã tiếp cận được và tiến hành lai dắt. Đến 15h cùng ngày đã lai kéo tàu bị nạn về đến khu tránh bão số 4 tại vịnh Vân Phong, Khánh Hòa.

Tàu cá QNg 167 TS/02 LĐ do ông Nguyễn Binh (36 tuổi), quê quán Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng bị gãy trục láp trôi dạt trên biển. Đến 6h30’ ngày 29/11, tàu cá QNg 167 TS đã được tàu cá của ngư dân Lê Văn Tâm và Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên tiếp cận cứu hộ, cứu nạn an toàn.

Về diễn biến mưa lũ sau bão số 4, theo Trung tâm PCLB miền Trung-Tây Nguyên, hiện nay mực nước các sông từ Bình Định đến Phú Yên đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Dự báo, chiều và đêm nay (30/11), mực nước trên các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ lên, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1. Riêng các sông ở Bình Định, Phú Yên và Gia Lai có khả năng lên mức báo động 1- báo động 2, có nơi lên trên mức báo động 2.

Các địa phương cần đề phòng lũ quét, đồng thời nắm bắt tình hình thiệt hại và định hướng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước