Chủ động phòng, ngừa sốt xuất huyết

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 15:03 GMT+7

Quang cảnh tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nếu không chủ động phòng, ngừa, sốt xuất huyết sẽ tăng mạnh và lan rộng tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp khẩn cấp của Bộ với hơn 30 tỉnh thành. Hội nghị vừa diễn ra sáng nay (19/7) tại TP.HCM.

Trong 5 tuần trở lại đây, sốt xuất huyết đã tăng mạnh tại 34 tỉnh, thành phố của các khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Theo nhận định của Bộ Y tế, ở những tháng tới, tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các địa phương phải phát hiện ca bệnh sớm vừa để xử lý ổ bệnh không để lan ra cộng đồng, vừa để chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân, vừa giảm tỉ lệ tử vong.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể như Đoàn thanh niên, học sinh sinh viên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các tôn giáo cùng vào cuộc để loại bỏ bọ gậy, loăng quăng và muỗi hàng tuần và thường xuyên trong các vật chứa nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước