Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng về đạo đức cách mạng

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 19:33 GMT+7

VTV.vn - Nhà sàn - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong 11 năm cuối cùng luôn là biểu tượng của phong cách, lối sống giản dị của một vị lãnh tụ hết lòng vì nước vì dân.

Với mỗi ai từng đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh đều rất ấn tượng với khung cảnh bình dị nhưng rất đỗi thân quen của ngôi nhà sàn Bác Hồ. Nằm khiêm tốn dưới những tán cây xanh mát, ngôi nhà - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc trong 11 năm cuối cùng luôn là biểu tượng của phong cách, lối sống giản dị của một vị lãnh tụ hết lòng vì nước vì dân.

Sáng nay (11/5), triển lãm và hội thảo "60 năm Di tích nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch" đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại đây, nhiều tư liệu quý, không chỉ tái hiện chân thực về 11 năm làm việc và cống hiến quên mình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, mà còn giúp cho thế hệ hôm nay, hiểu hơn về Bác - biểu tượng cao cao đẹp về đạo đức cách mạng.

Một triển lãm nhỏ giới thiệu về nhà sàn Bác Hồ - nơi phản chiếu về cuộc đời thanh bạch và giản dị của Người. Đó là căn nhà nhỏ mà Bác muốn dựng ở "phía bên kia bờ ao" sao cho tiết kiệm và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước lúc đó.

Ngôi nhà đã nhanh chóng được thiết kế bởi một kiến trúc sư thuộc Bộ Giao thông thủy lợi, và Tổng cục Hậu cần chịu trách nhiệm thi công, đã kịp hoàn thành vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 68 của Người (tháng 5/1958).

Tại đây, trong 11 năm cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều tác phẩm mang dấu ấn thời đại như: Đạo đức cách mạng; Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân... Nhà sàn cũng đi vào lịch sử với lời kêu gọi bất hủ "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Đây cũng là nơi Bác viết tài liệu "Tuyệt đối bí mật" tức bản di chúc thiêng liêng.

Năm 1972, đề phòng Mỹ trở lại ném bom miền Bắc, nhiều hiện vật trong nhà sàn đã được sơ tán và được bảo quản cẩn trọng.

Sau ngày Bác đi xa, nhà sàn mở cửa đón khách tham quan. Nhiều nguyên thủ quốc gia khi đến Hà Nội đều dành thời gian ghé thăm nơi này để hiểu thêm về phong cách đạo đức của một vị lãnh tụ đã cống hiến hết mình vì dân tộc và Tổ quốc mà không màng đến tiền tài, danh vọng cho bản thân - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người dân các địa phương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Người dân các địa phương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VTV.vn - Rất nhiều người dân từ mọi miền Tổ quốc đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước