Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Thái Thanh-Thứ ba, ngày 16/09/2014 21:58 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng Bộ trưởng Sengnouane Xayalath sang thăm Việt Nam lần đầu tiên, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chiều nay (16/9) tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào Sengnouane Xayalath và các thành viên trong đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng Bộ trưởng Sengnouane Xayalath sang thăm Việt Nam lần đầu tiên, với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, Bộ trưởng sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó; đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Lào.

Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ khu vực và quốc tế đang có nhiều biến đổi, mỗi nước đều theo đuổi mục tiêu phát triển thịnh vượng và gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển; quân đội hai nước Việt Lào cần tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác để bảo vệ tốt hơn Tổ quốc, mang lại bình yên cho nhân dân.

Bộ trưởng Sengnouane Xayalath cho biết, chuyến thăm Việt Nan lần này là để tiếp tục phát huy truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, đồng thời thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nội dung cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh và khai kế hoạch hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng quân đội phù hợp với tình hình thực tế của mỗi nước và thế giới.

Bộ trưởng khẳng định, trong chiến tranh, quân đội và nhân dân Việt Nam đã tận tình giúp đỡ quân đội và nhân dân Lào, dựa trên mối quan hệ hữu nghị, truyền thống được xây dựng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxon Phonevihan. Trong thế giới ngày nay, quân đội Lào sẽ tiếp tục kề vai sát cánh cùng quân đội Việt cùng xây dựng quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ và xây dựng cả hai đất nước ngày một phồn vinh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước