Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đổi mới của báo chí trong công tác thông tin hoạt động của Quốc hội

PV-Thứ hai, ngày 21/01/2019 19:45 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh với lãnh đạo, phóng viên các cơ quan Thông tấn, báo chí tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền và tránh bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động gây rối.

Chiều nay (21/1), tại Nhà Quốc hội đã diễn ra buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Xuân Kỷ Hợi – 2019 với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan báo chí trong việc đưa tin về hoạt động của Quốc hội, góp phần giúp các hoạt động của Quốc hội trở nên gần gũi hơn với cử tri và nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Tôi đánh giá rất cao đổi mới của báo chí trong công tác thông tin hoạt động của Quốc hội. Theo dõi các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tin bài về Quốc hội, tôi thấy rằng thông tin về hoạt động của Quốc hội được đánh giá đã bám sát hơn vào các hoạt động thường xuyên của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với cách chuyển tải thông tin phong phú, đa dạng và sáng tạo hơn".

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đổi mới của báo chí trong công tác thông tin hoạt động của Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội trong năm qua, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là về những dự án luật đang được Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Các cơ quan thông tấn, báo chí phải thực sự là diễn đàn thảo luận, là nơi thể hiện những thông tin, ý kiến phản biện chính thức về mọi khía cạnh xung quanh các nội dung chính sách của dự án luật, bảo đảm tính chính xác, khách quan, mang tính xây dựng, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội trong việc tổ chức thực hiện các đạo luật, đồng thời góp phần giám sát việc thực hiện luật của các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao đổi mới của báo chí trong công tác thông tin hoạt động của Quốc hội - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh vai trò của báo chí hiện nay

Về vai trò của báo chí hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Yếu tố quan trọng nhất để phát huy vai trò của báo chí trong việc tạo ra sự đồng thuận xã hội là báo chí phải tạo được niềm tin của độc giả, của cử tri. Chi khi tạo dựng được niềm tin của độc giả, của cử tri thì việc định hướng thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái trong dư luận, trên mạng xã hội mới phát huy được hiệu quả. Đây là vấn đề cốt lõi, thể hiện giá trị của báo chí, nhất là trong bối cảnh có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các hình thức truyền thông mới như hiện nay. Điều đó đòi hỏi các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và sự đầu tư sâu về chuyên môn để nâng cao chất lượng tin bài".

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng Quốc hội, giúp người dân nhận thức sâu sắc các nội dung quan trọng mà Quốc hội thay mặt nhân dân thảo luận, quyết định. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đầu tư hơn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các phóng viên chuyên trách để đưa tin hoạt động của Quốc hội hiệu quả hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước