Chưa có cơ sở khoa học chứng minh cá hồi là thực phẩm độc hại

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/09/2016 11:41 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, dư luận rất lo lắng về thông tin Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đưa ra: Cá hồi nuôi là thực phẩm độc hại nhất thế giới.

TS Lê Thanh Lựu, chuyên gia đầu ngành về cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), Trưởng ban Hợp tác quốc tế và thông tin Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật".

Ông Lê Thanh Lựu nêu rõ: "Thông tin Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đưa ra không có cơ sở khoa học, chỉ nói chung chung. Tại các nước Âu Mỹ họ chỉ ăn cá hồi nuôi". TS Lựu đưa ra lời khuyên, người dân không nên lo lắng, cần phải có thông tin nhiều chiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước