Hải sản tầng nổi và xa bờ an toàn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/09/2016 20:37 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục Thủy sản đã khẳng định hải sản tầng nổi và xa bờ là an toàn đúng như công bố của Bộ Y tế.

Chiều 21/9, trả lời phóng viên VTV về chất lượng hải sản, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai khẳng định, với đặc tính sinh học của nhóm hải sản sống ở tầng nổi thường xuyên di cư nên không bị ảnh hưởng bởi vùng đáy biển, nên nhóm hải sản này là an toàn đúng như công bố của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Ngọc Oai cũng cho biết nhóm hải sản ở tầng đáy có đặc tính ít di cư nên bị ảnh hưởng bởi tầng đáy của vùng biển không an toàn.

Việc các cơ quan chức năng công bố danh mục cụ thể về chất lượng hải sản tại 4 tỉnh miền Trung, cũng như khu biệt phạm vi và độ sâu đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đã phần nào giải tỏa được tâm lý e ngại của nhiều người dân.

Nếu như những nghiên cứu trước đây còn dè dặt và chỉ mang tính dấu hiệu về môi trường tự nhiên của biển miền Trung hoàn toàn có khả năng tự làm sạch, tự đào thải chất ô nhiễm, thì lần này nhận định trên đã được khẳng định. Với ngư dân, công bố của Bộ Y tế sẽ có tác dụng tốt đối với tình hình tiêu thụ hải sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước