Chưa sống được bằng lương, cán bộ, công chức TP.HCM kiếm việc làm thêm

VTV9-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 11:14 GMT+7

VTV.vn - Phần lớn cán bộ, công chức của TP.HCM chưa sống được bằng lương, nhiều người phải kiếm việc làm thêm hoặc chuyển đổi công việc.

Nếu không biết, nhiều người sẽ nghĩ công việc của anh Ngô Thanh Tú là bán cà phê, nước giải khát. Trên thực tế, công việc chính của anh đang làm là cán bộ tư pháp ở phường Bình An, quận 2, TP.HCM. Việc bán quán giải khát là công việc anh Tú làm thêm cùng vợ để cải thiện kinh tế vì tổng thu nhập mỗi tháng của anh chưa đầy 5 triệu đồng. Không như anh Tú vẫn cố bám trụ với nghề, nhiều cán bộ, công chức khác buộc phải nghỉ việc vì lương quá thấp.

TP.HCM sẽ tính thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 54 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế đặc thù. Theo đó, trong hai năm tới, thu nhập của cán bộ, công chức TPHCM sẽ tăng gấp 1,8 lần so với mặt bằng thu nhập của cán bộ, công chức trên cả nước.

Đây là một tin vui đối với những người hưởng lương ngân sách bởi hiện nay, lương của cán bộ, công chức TP.HCM rất thấp so với mức sống trên địa bàn.

TP.HCM xây dựng đề án tăng lương cho công chức, viên chức TP.HCM xây dựng đề án tăng lương cho công chức, viên chức

VTV.vn - TP.HCM đang xây dựng đề án cải thiện tiền lương cho cán bộ, công chức tại thành phố theo hướng tăng lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước