Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV:

Có nên bổ sung "hộ kinh doanh" vào Luật Doanh nghiệp sửa đổi?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/11/2019 19:56 GMT+7

VTV.vn - Cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), các ĐBQH cho rằng việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật là một vấn đề lớn, phạm vi rất rộng, cần đánh giá kỹ tác động.

Chiều 15/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về luật đầu tư sửa đổi và luật doanh nghiệp sửa đổi. Cấm hoặc không cấm dịch vụ đòi nợ thuê, đưa hộ kinh doanh vào dự thảo luật… là những vấn đề dành được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội.

Tại phiên thảo luận kiến nghị bổ sung ngành "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh cũng là nội dung có ý kiến trái chiều. Cũng tại các cuộc họp tổ, các đại biểu đã cho ý kiến về việc bỏ hay không bỏ con dấu doanh nghiệp, quy định sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước, cơ chế khuyến khích hoạt động của doanh nghiệp xã hội.

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

VTV.vn - Sáng nay (11/11), Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước