Cơ sở hô biến lợn chết thành thịt hun khói: Chủ tịch huyện bất ngờ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/03/2017 09:28 GMT+7

VTV.vn - Bức xúc và bất ngờ là cảm xúc của Chủ tịch huyện Trùng Khánh, Cao Bằng trước các sai phạm trong việc biến lợn chết, thải loại thành thịt hun khói ở một cơ sở trên địa bàn.

Dù chuyên thu gom giết mổ, lợn chết, thải loại từ các xe xuất hàng sang bên kia biên giới, nhưng theo tài liệu, cơ sở giết mổ lợn tại xã Đức Hồng vẫn được UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đồng ý cho phép hoạt động từ 11/2016 về việc giết mổ lợn với những con không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Có giấy tờ trong tay, lò mổ lợn chết công khai hoạt động như trốn không người. Lợn chết gom về liên tục nên chủ cơ sở đã mở toang cửa để dễ dàng vận chuyển. Theo tìm hiểu, mặc dù cơ sở này đã từng bị cơ quan chức năng thu giữ 8 tấn thịt lợn chết bốc mùi hôi thối vào tháng 12/2016 song chỉ bị nhắc nhở và tiếp tục hoạt động bình thường.

Cơ sở hô biến lợn chết thành thịt hun khói: Chủ tịch huyện bất ngờ - Ảnh 1.

Cơ sở này hoạt động công khai như chốn không người

Bức xúc và thật sự bất ngờ là cảm xúc của Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh - Mông Văn Lục trước các sai phạm nghiêm trọng tại cơ sở này.

"Chắc chắn khuyết điểm của các cơ quan giám sát, theo dõi trong việc quản lý địa bàn, thậm chí có sự làm ngơ và buông lỏng quản lý. Trách nhiệm ở đây thuộc nhiều cơ quan chức năng có phải kể đến như: Cơ quan quản lý thị trường, cơ quan thú y, chính quyền cấp xã… Nếu phát hiện có đầy đủ bằng cớ, chúng tôi sẽ xem xét xử lý", ông Mông Văn Lục cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước