"Cơn bão" công nghệ làm lỏng lẻo liên kết gia đình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một trong những thách thức lớn đối với gia đình Việt Nam hiện nay chính là "cơn bão" công nghệ.

Với các em học sinh thành thị, những chiếc điện thoại là vật bất ly thân ngoài giờ học. Vật dụng này cũng là lựa chọn của phụ huynh dùng để liên lạc và quản lý con em mình. Công nghệ đang khiến các thành viên trong gia đình cách xa nhau.

Một khảo sát gần đây cho thấy, các em học sinh dùng từ 1 - 7 giờ mỗi ngày cho điện thoại và Internet. Một con số còn giật mình hơn là điện thoại thông minh và Facebook đang lấy khoảng 1/3 thời gian dành cho gia đình của các cặp vợ chồng trẻ ở thành thị. Mạng ảo nhưng 25 triệu hộ gia đình Việt đứng trước nguy cơ lỏng lẻo liên kết " thật".

Chuyên mục Hành trang trẻ của Đài tiếng Việt Nam - nơi tiếp nhận những tâm sự của tuổi mới lớn, đã có không ít tâm sự bộc lộ không đồng nhất quan điểm trong cuộc sống giữa bố mẹ và con cái. Cuộc sống bận rộn, càng ngày các bậc cha mẹ càng có thừa sự khắt khe nhưng dường đang thiếu sự thấu hiểu tâm lý con cái.

Bố mẹ vừa ăn, vừa kiểm tra Email, lướt Facebook, bận tâm với sức hút từ thế giới ảo, con cái mải mê xem ti vi... công nghệ đang len vào trong bữa ăn gia đình. Tỷ lệ ly hôn cũng đang tăng lên theo sự phát triển của mạng Internet. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu gia đình và giới, cả nước trung bình có trên 60.000 vụ ly hôn/năm. Tại thành thị, trung bình khoảng 10 cặp vợ chồng kết hôn thì có 3 cặp ly hôn. Điều đáng nói, 70% số vụ ly hôn rơi vào giới trẻ.

Facebook kêu gọi chính phủ các nước kiểm soát mạng xã hội Facebook kêu gọi chính phủ các nước kiểm soát mạng xã hội

VTV.vn - Chính phủ các nước phải kiểm soát các mạng xã hội thay vì chỉ nhằm vào bản thân các công ty.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước