Công an quận Đống Đa triển khai hiệu quả 1.000 chiếc camera theo dõi an ninh

Minh Đức-Thứ hai, ngày 02/01/2017 07:29 GMT+7

VTV.vn - Thông qua việc lắp đặt camera an ninh, công an quận Đống Đa đã phát hiện trên 50 vụ phạm tội, có thêm chứng cứ để đấu tranh với tội phạm.

Vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình trộm cắp tài sản, trộm xe máy có chiều hướng tăng cao, các tụ điểm phức tạp thường dễ bị những đối tượng xấu lợi dụng để phạm tội. Trung tá Mai Văn Thuần - Đội trưởng đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết: "Những tháng cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân diễn ra tương đối phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp xe máy. Phương thức thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng trộm cắp tài sản xe máy này thông thường đi hai đối tượng, khi đi lòng vòng quanh các tuyến phố trên đường phố Hà Nội để tìm kiếm xe máy không người trông giữ, chủ yếu không khóa cổ, không khóa càng. Hành vi của những đối tượng này ngày càng tinh vi".

Trong thời gian vừa qua, công an TP Hà Nội đã bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản nhà dân, trong đó có một đối tượng đã gây nên 14 vụ trộm cắp với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Những đối tường này thường tìm cách đột nhập vào các gia đình không có người trông coi, sau đó lục lọi lấy đi toàn bộ tài sản trong nhà. Có những ổ nhóm hoạt động tổ chức chuyên nghiệp, trang bị bộ dụng cụ phá khóa với hàng chục loại kìm, búa, tô vít và cả đèn khò.

Thực tế, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn có những nơi đang đô thị hóa mạnh, nhiều khu vực có ngõ ngách chằng chịt và người vẫn còn chủ quan, chưa thực sự có ý thức tự phòng ngừa bảo vệ tài sản của mình trước nạn trộm cắp. Trước tình hình này, công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành lắp đặt trên 1.000 camera giám sát tại 21 trụ sở công an phường và 50 tụ điểm phức tạp trên địa bàn quận.

Trung tá Vũ Hồng Thanh, Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận Đống Đa cho biết: "Trong thời gian vừa qua, với sự phát triển của kinh tế thị trường, hoạt động của những tôi phạm hình sự, trộm cắp, cướp giật diễn ra rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đặc biệt là nạn trộm nhà dân, trộm cắp xe máy có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, công an quận đã xây dựng kế hoạch 02 ngày 24/11/2015 để tổ chức, vận động tuyên truyền nhân dân lắp đặt camera an ninh để đấu tranh với các loại tội phạm".

Theo Trung tá Vũ Hồng Thanh, công an quận Đống Đa đã tiến hành triển khai việc lắp đặt camera và thấy rõ hiệu quả khi lực lượng công an có thêm chứng cứ để đấu tranh với các loại tội phạm. Bước đầu, lực lượng công an điều tra cơ bản về các tụ điểm phức tạp an ninh trật tự, những nơi trọng điểm mà tội phạm thường lợi dụng để hoạt động, qua đó tiến hành lắp đặt camera an ninh theo dõi. Trung tá cũng cho biết: "Qua thời gian lắp đặt, chúng tôi đã phát hiện được trên 50 vụ việc, các đối tượng gây án, đấu tranh và làm rõ. Việc lắp đặt camera tại các trụ sở công an cũng góp phần khiến lực lượng công an - cảnh sát chấp hành điều lệnh, tư thế tác phong và văn hóa ứng xử".

Hiện nhiều quận trên địa bàn TP đang có ý định học tập và nhân rộng mô hình này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước