Công bố số liệu về người khuyết tật và nạn nhân bom mìn

Nguyễn Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/01/2020 14:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đến tháng 9/2019 đã có gần 75.000 người khuyết tật đăng ký trên phần mềm quản lý thông tin về người khuyết tật. 12% trong số đó là nạn nhân bom mìn, khoảng 9.100 người.

Số liệu được công bố tại hộ thảo diễn ra sáng 7/1, tại Hà Nội.

Số liệu người khuyết tật và nạn nhân bom mìn được thu thập từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019 tại 318 xã thuộc 2 tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

Chương trình do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc - KOICA và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam thực hiện, qua đó nhằm phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch và triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp hơn về sức khỏe, sinh kế và hòa nhập cộng đồng với người khuyết tật và nạn nhân bom mìn tại 2 địa phương này trong thời gian tới.

Công nghệ góp phần thay đổi cuộc sống của người khuyết tật Công nghệ góp phần thay đổi cuộc sống của người khuyết tật Ứng dụng Dmap hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật Ứng dụng Dmap hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Thúc đẩy quyền của người khuyết tật

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước