Cư dân "tố" nhiều ô đất trong Ciputra điều chỉnh "chui"

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/06/2019 11:19 GMT+7

VTV.vn - Cư dân cho rằng, biết trước người dân không đồng ý với các điều chỉnh quy hoạch nên chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đã bỏ qua việc lấy ý kiến đồng thuận của người dân.

Theo các cư dân, từ năm 2016- 2017, chủ đầu tư đã 3 lần tự ý xin điều chỉnh quy hoạch. Một số ô đất như IA 20, IA 23 đã tăng mật độ dân số gấp nhiều lần so với quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, chủ đầu tư khu đô thị này lại khẳng định, thực chất các lần điều chỉnh quy hoạch trước đây chỉ là di chuyển vị trí từ chỗ này sang chỗ khác, không làm tăng mật độ dân số.

Cư dân cho rằng, biết trước người dân không đồng ý với các điều chỉnh quy hoạch nên chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đã bỏ qua việc lấy ý kiến đồng thuận của người dân. Vì vậy, hơn 4 năm qua, chủ đầu tư và các nhà đầu tư thứ cấp đã hoàn thành việc xây dựng theo quy hoạch điều chỉnh để bán sản phẩm, gia tăng lợi nhuận.

Theo các chuyên gia, việc khu đô thị Ciputra và hàng loạt các khu đô thị khác đã và đang tự ý xin điều chỉnh quy hoạch mà không thông qua ý kiến cư dân là vi phạm pháp luật. Để việc này diễn ra, thực chất có lỗi của các cơ quan chức năng.

Mới đây, Thủ tướng Chỉnh phủ đã ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND TP Hà Nội xem xét, xử lý phản ánh của báo chí và các cư dân về tình trạng phá vỡ quy hoạch tại khu đô thị được coi là đáng sống nhất thủ đô như khu đô thị Ciputra.

'Năng lực yếu hoặc không làm hết trách nhiệm mới không thấy trường hợp chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư' "Năng lực yếu hoặc không làm hết trách nhiệm mới không thấy trường hợp chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư"

VTV.vn - Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà về vấn đề sai phạm chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư chưa khiến các đại biểu Quốc hội hài lòng và phản ứng gay gắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước