Cử tri Lai Châu kỳ vọng vào đại biểu dân cử

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 17:58 GMT+7

VTV.vn - Các cử tri đều bày tỏ mong muốn đại biểu dân cử sẽ thực sự hành động, nói đi đôi với làm, xứng đáng là người đại diện tin cậy của nhân dân.

3 ngày nữa, 3 xã vùng cao của tỉnh Lai Châu gồm Tá Bạ, Tà Tổng và Mù Cả - nằm cách xa trung tâm huyện Mường Tè 120km, sẽ tổ chức bầu cử sớm. Đến thời điểm này, cả 3 xã cũng như cử tri trong toàn tỉnh Lai Châu - một tỉnh Biên giới phía Tây Bắc nghèo nhất nước - đều đã sẵn sàng và chủ động cho ngày bầu cử.

Hơn 1 tuần nay, hoạt động tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử của những ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở tỉnh Lai Châu diễn ra bình đẳng và trách nhiệm. Với các cử tri, đây là diễn đàn để họ được nghe, được gặp, thậm chí được chất vấn, bày tỏ nguyện vọng trực tiếp với các ứng viên ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp khóa mới.

Cử tri mong muốn ứng cử viên ĐBQH không “hứa suông” Cử tri mong muốn ứng cử viên ĐBQH không “hứa suông”

VTV.vn - Với trình độ dân trí ngày càng cao, nhất là trong một xã hội thông tin như hiện nay, cử tri không muốn nghe những lời "hứa suông" từ các ứng viên đại biểu Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước