“Cương quyết cách ly những người đến từ vùng dịch COVID-19 vào Việt Nam”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/02/2020 19:44 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra yêu cầu tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra trưa nay (27/2).

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương cương quyết thực hiện giám sát và cách ly y tế tất cả những người từ vùng dịch vào Việt Nam.

Đến sáng nay, số ca nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc lần đầu tiên lớn hơn số ca nhiễm tại Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt lây lan của dịch trên phạm vi toàn cầu, với 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ở tất cả các châu lục, trừ Nam Cực. Hiện số người mắc COVID-19 đã vượt quá 82.400. Số người tử vong đã vượt 2.800. Trong đó, số người nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng vọt thêm hơn 330 người, đưa tổng số người nhiễm lên đến 1.766 người, trong đó có 13 người tử vong. Tại Italy, 470 người nhiễm bệnh, 12 người tử vong.

Còn ở Việt Nam, 15 ngày nay không ghi nhận các trường hợp nhiễm mới. Hiện 92 người đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ; gần 5.500 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Bình thường mỗi ngày có gần 27.000 người từ Hàn Quốc vào Việt Nam, mấy ngày trở lại đây đã giảm đi rất nhiều. Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là kiểm soát được số người từ Hàn Quốc, cũng như từ những vùng có dịch ở các nước đến Việt Nam qua đường hàng không, nhất là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để phân loại, giám sát, cách ly y tế.

Hiện nay, các hãng hàng không đã tạm dừng tất cả các chuyến bay đến 2 vùng có dịch của Hàn Quốc là Daegu và Gyeongsangbuk, còn số chuyến bay tới các thành phố khác cũng đã giảm tới 2/3. Bộ Quốc phòng cho biết có thể tiếp nhận 5.000 người cách ly y tế ở Hà Nội, nếu số người cần cách ly tăng lên thì sẽ chuyển sang các tỉnh khác và bộ đội sẽ nhường chỗ ở trong doanh trại để phục vụ việc cách ly.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân, lúc này phải bình tĩnh, nhưng cương quyết thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giám sát và cách ly y tế những người từ vùng dịch, đi qua vùng dịch hoặc đã tiếp xúc gần với người từ vùng dịch vào Việt Nam; cương quyết không cho phép những người này về các khu dân cư gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo các sứ quán ở những nước có dịch khuyến cáo người Việt Nam nên ở lại nước sở tại, vì điều kiện chăm sóc y tế không khác gì Việt Nam, còn chính quyền tại cơ sở chủ động gặp những gia đình có thân nhân đang sinh sống, học tập và làm việc ở những vùng dịch khuyến cáo về việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cũng như không đi khỏi nơi cư trú ở nước sở tại, nếu về Việt Nam trong thời điểm này sẽ phải phải giám sát, cách ly y tế bắt buộc. Việc chăm sóc những người cách ly 14 ngày kể cả người nước ngoài sẽ được bảo đảm chu đáo.

Đánh giá cao lãnh đạo các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh đề cao tinh thần trách nhiệm nhận khó về mình để cách ly những người từ vùng dịch vào Việt Nam, để bảo đảm an toàn cho các tỉnh khác, Thủ tướng nhấn mạnh, chống dịch như chống giặc, mà khi giặc đến nhà thì không được ngại khó, hay sợ tốn kém, dù tốn kém, vất vả cũng phải làm, chứ dễ dãi, đơn giản, thiếu ý chí trong việc này sẽ thất bại.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao và các hãng hàng không thông báo, giải thích với thái độ cương quyết về việc cách ly y tế bắt buộc 14 ngày đối với người từ vùng dịch vào Việt Nam, hoặc mới đi qua hay đã tiếp xúc gần với người đến từ vùng dịch.

Nhấn mạnh tinh thần không chủ quan, nhưng cũng không bi quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương ngay từ lúc này, bên cạnh kiên quyết ngăn chặn dịch có hiệu quả thì phải có tư duy đột phá về chính sách và hành động về tìm kiếm thị trường mới, hay bảo đảm các chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, sẵn sàng bứt phá từ quý II trở đi, để năm nay tiếp tục là năm thành công về kinh tế, ổn định về xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu mà Đảng và Quốc hội đã giao.

Thủ tướng cũng nhắc lại yêu cầu đối với Bộ Tài chính sớm trình Thủ tướng phương án về giảm thuế, giãn thuế, hoãn thuế, chậm nộp thuế, hay bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giảm phí logistics để hỗ trợ các doanh nghiệp có đà vươn lên, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng bị tổn thương của dịch bệnh; những vấn đề vượt thẩm quyền thì sớm báo cáo để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới những bác sĩ thành viên của Ban Chỉ đạo và các bác sĩ, điều dưỡng viên đang kiên cường trên mặt trận chống dịch bệnh COVID-19.

Sân bay quốc tế Cần Thơ sẵn sàng công tác phòng dịch COVID-19 Sân bay quốc tế Cần Thơ sẵn sàng công tác phòng dịch COVID-19

VTV.vn - Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, có phương án phân luồng, cách ly hành khách, đảm bảo các quy định của ngành y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước