Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục ô nhiễm môi trường tại âu thuyền Thọ Quang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/05/2019 12:00 GMT+7

VTV.vn - Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng là nơi neo đậu tàu thuyền và cảng cá lớn nhất khu vực miền Trung. Tuy nhiên, mỗi năm khu vực này thải ra khoảng 1.600m3 rác.

Lượng rác tại âu thuyền Thọ Quang nhiều đến mức đã có một đội vệ sinh môi trường riêng để dọn rác. Nếu rác không được thu gom và phân loại hàng ngày sẽ là mối nguy hại lớn cho môi trường biển.

Bà Huỳnh Thị Thời (Thăng Bình, Quảng Nam) là 1 trong 6 người làm công việc lượm nhặt bao nilon ở khu vực chợ cá. Theo chị em từ vùng quê Thăng Bình lên Đà Nẵng kiếm sống, công việc của bà bắt đầu từ 23h30 đến 7h hôm sau. Bà đi dọc chợ cá, nhặt các bao nilon từ các hộ kinh doanh hải sản.

Hiện ở âu thuyền có 6 người đang làm công việc như bà Thời giúp giảm tải áp lực công việc cho nhân viên vệ sinh môi trường của âu thuyền. Nếu không có họ, những chiếc túi nilon thay vì được tái chế để tái sử dụng, rất có thể sẽ bị đưa ra chôn lấp tại bãi rác thành phố hay nhanh hơn là lênh đênh ngoài biển. Chính vì vậy, công việc này được Ban quản lý âu thuyền vận động, tạo điều kiện thuận lợi để người dân bán, tái chế, kiếm thêm thu nhập.

Rác thải nhựa trôi nổi trên mặt nước, có khi ở ngóc ngách các khu neo đậu. Hàng ngày nhân viên vệ sinh phải dùng thuyền đi thả lưới kéo rác vào trong bờ để xử lý. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp xử lý tạm thời, không bền vững nếu ý thức của những ngư dân không được nâng cao tương ứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước