Đại án Phạm Công Danh: Rút hơn 5.000 tỉ đồng tiền gửi khi chưa có chữ ký chủ tài khoản

Trường Chinh, Vũ Nhất (VTV9)-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 19:03 GMT+7

Phạm Công Danh được dẫn giải đến Tòa trong ngày xét xử thứ 3. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Trong phiên sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh ngày 22/7, một số bị cáo đã thừa nhận rút hơn 5.000 tỉ đồng tiền gửi vào VNCB mà chưa có chữ ký của chủ tài khoản.

Theo lời khai tại tòa của Hoàng Đình Quyết - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Xây dựng (VNCB) chi nhánh Sài Gòn, bị cáo đã giúp sức Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB - trong quá trình rút hơn 5.000 tỉ đồng tiền gửi của nhóm khách hàng Trần Ngọc Bích- một trong những khách hàng lớn nhất của VNCB thời điểm đó. Điều đáng nói, chứng từ của việc rút tiền không có chữ ký của chủ tài khoản.

Tuy nhiên, phần thẩm vấn ngày 22/7 vẫn chưa làm rõ liệu giữa nhóm khách hàng Trần Ngọc Bích và Phạm Công Danh có thỏa thuận gì trước về việc rút tiền này không. Mặc dù có đại diện của nhóm Trần Ngọc Bích tại tòa nhưng chủ tọa yêu cầu sự có mặt của những người liên quan trực tiếp như Trần Ngọc Bích để làm rõ vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước