Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông

Bảo Linh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 11:01 GMT+7

VTV.vn - Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông năm nay được tổ chức tại đền Trình, Yên Tử (Quảng Ninh).

Tai nạn giao thông luôn là nỗi đau nhức nhối không chỉ của mỗi gia đình có người bị nạn, nó còn là nỗi đau chung, thiệt hại cả về con người và kinh tế với toàn xã hội. Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp, Việt Nam cùng các nước thế giới hưởng ứng ngày "Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông". Trong ngày hôm nay (13/11), đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông được Giáo hội phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tổ chức tại đền Trình, Yên Tử (Quảng Ninh).

Đại lễ cầu siêu nạn nhân tai nạn giao thông năm nay có sự tham gia của gần 10.000 tăng ni, phật tử và người dân trên cả nước. Họ đến đền Trình, Yên Tử tỉnh Quảng Ninh - là trung tâm Giáo hội phật giáo Việt Nam, vừa để tham dự buổi lễ mang tính chất hết sức nhân văn, chia sẻ những mất mát, những nỗi đau tai nạn giao thông. Chính phủ và Quốc hội đã đặt ra mục tiêu sẽ giảm 5% tai nạn giao thông, song nhìn lại 10 tháng qua, số vụ tai nạn giao thông mới giảm 7%, số người thiệt mạng giảm khoảng 10%, con số này còn rất xa so với mục tiêu đã đề ra là 5%.

Mỗi ngày, tính trung bình, vẫn có 24 người ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở lại. Hơn 60 người rơi vào cảnh tàn phế suốt đời. Con số của năm ngoái là gần 9.000 người tử vong cùng hàng chục ngàn người bị tàn phế vì tai nạn giao thông. Năm nay, tới thời điểm này, dù chưa có con số thống kê song việc kéo giảm số vụ tai nạn và số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông vẫn khó có thể đạt được. Điều đó cũng đồng nghĩa hàng chục ngàn gia đình phải chịu nỗi đau đớn tột cùng, nỗi ám ảnh khó nguôi ngoai vì tai nạn giao thông.

Với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" và "Tính mạng con người là trên hết", đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông là một hoạt động vô cùng ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông lần thứ 5. Đây cũng là dịp để mỗi người trong chúng ta cùng suy ngẫm, cùng nhìn lại và tự nhắc nhở bản thân, phải có ý thức, có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông, tuân thủ nghiêm luật giao thông, cùng xây dựng một môi trường giao thông an toàn cũng như để mỗi gia đình không còn phải chịu nỗi đau mất đi người thân vì tai nạn giao thông.

Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sẽ được tổ chức vào 20h ngày 18/11 tại trường quay sân khấu ngoài trời - Đài Truyền hình Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước