Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Xuân Hòa (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 16:43 GMT+7

VTV.vn - Sáng 20/9, tại Tổ đình Từ Đàm (TP Huế), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại đại lễ, đông đảo giới chức Phật giáo, Tăng, Ni, Phật tử tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trang nghiêm ôn lại dấu mốc lịch sử năm 1981, năm mà các tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam nỗ lực thực hiện sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước sau ngày đất nước thống nhất. Ngày 7/11/1981, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam được chính thức thành lập tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội.

Qua gần 7 nhiệm kỳ hoạt động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam trên bước đồng hành cùng dân tộc và cộng đồng Phật giáo thế giới trong hơn 3 thập niên qua.

Với tinh thần nhập thế, kế thừa tinh hoa 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn tâm nguyện hoàn thành mọi Phật sự theo đúng phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Phật giáo - Cầu nối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ Phật giáo - Cầu nối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

VTV.vn - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước