Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự lỗi lạc của thời đại Hồ Chí Minh

Ngọc Hà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 01/10/2014 10:50 GMT+7

Đồng chí Lê Trọng Tấn (ngoài cùng bên trái) tại Sở Chỉ huy mặt trận Quảng Trị năm 1972. (Ảnh: theo Hà Nội Mới)

Đại tướng Lê Trọng Tấn là một trong những nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc trong các cuộc chiến tranh giải phóng và giữ nước của thời đại Hồ Chí Minh.

Đại tướng Lê Trọng Tấn được coi là "biểu trưng cho những quả đấm thép của Quân đội nhân dân Việt Nam”, khi tài thao lược của ông có khả năng làm xoay chuyển cục diện chiến trường.

Hôm nay (01/10) đúng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn (01/10/1914- 01/10/2014). Qua những nhà nghiên cứu và chính những người đồng đội của Đại tướng, mời quý vị cùng nhìn lại những cống hiến xuất sắc của ông cả về lý luận và thực tiễn trong việc phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam qua VIDEO chi tiết:

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước