Đắk Lắk: Tái diễn nạn trộm cắp cà phê

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 07/11/2014 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

Tại Đắk Lắk, khác với mọi năm, cà phê chưa vào vụ thu hoạch chính nhưng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng trộm cắp cà phê tại vườn.

Tuy chỉ diễn ra với mức độ nhỏ lẻ nhưng cũng gây nhiều ảnh hưởng đến người nông dân. Vì các đối tượng trộm cắp đã bẻ cả cành để lấy quả cà phê. Phải mất 3 đến 4 năm, mới tái sinh được đoạn cành bị mất. Năng suất thu hoạch sẽ hụt đáng kể vào vụ sau.

Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, đã có không ít người dân ở đây đã chọn giải pháp thu hoạch sớm.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước