Vì sao tái canh cà phê vùng Tây Nguyên vẫn ì ạch?

Tấn Quýnh - Vũ Giang-Thứ năm, ngày 27/03/2014 11:27 GMT+7

Hiện nay, vùng Tây Nguyên chiếm khoảng 95% diện tích cà phê của cả nước, nhưng đang có từ 140.000 đến 160.000ha cà phê đã già cỗi cần được thay thế, chuyển đổi.

Sự cần thiết phải tái canh cà phê là điều đã quá rõ ràng. Thế nhưng, những năm qua vấn đề tái canh cà phê vẫn đang triển khai rất ì ạch. Vậy vướng mắc trong chương trình tái canh cà phê xuất phát từ lý do nào? Và đâu là hướng tháo gỡ để đẩy nhanh tái canh cà phê?

Phóng viên VTV đã tìm hiểu thực tế tại Lâm Đồng - vùng cà phê lớn thứ hai của cả nước. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước