Đăk Lăk: Tỷ lệ tiêm chủng vùng sâu, vùng xa còn thấp

Thanh Ngọc - Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/08/2018 16:11 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk, hiện nay toàn tỉnh còn hơn 40 điểm lõm tiêm chủng tập trung tại các huyện: Ea Súp, Ea H'Leo, Krông Bông và M'Đrăk.

Từ khi thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng đến nay, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của tỉnh Đăk Lăk luôn đạt trên 95%. Tuy nhiên, tỉnh Đăk Lăk cũng là địa phương còn tồn tại hơn 40 điểm lõm về tiêm chủng, các điểm lõm này tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ tiêm chủng tại những khu vực này luôn ở mức rất thấp so với quy định.

Hình ảnh quen thuộc ở những điểm lõm tiêm chủng tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp là nhà nào cũng cửa đóng then cài, trẻ em ở đây thường theo cha mẹ đi lên nương rẫy và hầu hết chưa được tiêm phòng lần nào để ngăn ngừa dịch bệnh.

Huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk hiện còn 4 xã có các điểm lõm về tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ tiêm chủng tại những điểm lõm này đều chưa đạt 50%. Mặc dù ngành y tế địa phương đã lập thêm nhiều điểm tiêm chủng ngoài trạm y tế, gần với các thôn buôn nhưng việc vận động người dân đưa trẻ em đến tiêm chủng phòng bệnh vẫn còn nhiều rào cản.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, tỉnh Đăk Lăk có đến 125/184 xã chưa thực hiện đúng tiến độ tiêm chủng theo kế hoạch đề ra.

Những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm chủng Những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm chủng

VTV.vn - Việc tiêm phòng không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ mà còn góp phần quan trọng giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh một cách hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước