Đắk Nông: Nguy cơ vỡ đập thủy lợi, người dân phải di dời

Quang Vinh-Thứ bảy, ngày 31/08/2019 17:08 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trong trong hồ chứa dâng cao, đe dọa sự an toàn của công trình thủy lợi tại thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Do mưa lớn kéo dài, mực nước trong trong hồ chứa dâng cao khiến công trình thủy lợi tại thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đứng trước nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng đã phải di dời dân vùng hạ lưu, đồng thời khẩn trương hạ mực nước và gia cố thân đập.

Từ chiều ngày hôm qua (30/8), thân đập thủy lợi tại thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song xuất hiện các vết nứt, bị thấm nước ra ngoài. Trong khi đó, trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa lớn, nước tiếp tục đổ về hồ chứa này.

Để đảm bảo an toàn người dân. Ngay trong đêm qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông tiến hành di dời 3 hộ dân làm rẫy ở phía dưới hạ du đến nơi an toàn; đồng thời mở cửa xả để hạ mực nước khẩn cấp sau đó dùng bao cát để gia cố vị trí bị nứt tại thân đập.

Đến trưa nay (31/8), mực nước trong hồ đã giảm gần 1m, tạm thời hồ chứa đã được kiểm soát trong ngưỡng an toàn.

Mặc dù lượng mưa trên địa bàn Đắk Nông đã giảm. Tuy nhiên, trước thông tin dự báo thời tiết về cơn bão số 5, để đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra. Hiện lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại công trình thủy lợi. Hồ chứa thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân có dung tích khoảng 550.000 m3 nước, với nhiệm vụ chính phục vụ tới tiêu sản xuất nông nghiệp của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước