Đảm bảo tuyệt đối an toàn đập nước Cao Vân

Xuân Sơn, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/01/2019 16:09 GMT+7

VTV.vn - Đại diện UBND xã Dương Huy thừa nhận nỗi lo lắng của người dân là điều dễ hiểu và cũng đã đề xuất thêm phương án nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sống cách không xa đập nước, ông Đào Văn Kiên (xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, cả gia đình đang rất lo lắng trước nguy cơ vỡ đập. Vì đã có lần lũ từ hồ chứa tràn xuống, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản và hoa màu của bà con trong xã.

Hơn 70 hộ dân trong xã Dương Huy cũng bày tỏ lo lắng, mùa mưa bão, nếu chẳng may vỡ đập, tính mạng, tài sản của họ sẽ bị hàng triệu m3 nước cuốn phăng. Đại diện UBND xã thừa nhận, nỗi lo lắng của người dân là điều dễ hiểu và cũng đã đề xuất thêm phương án nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tuy nhiên, đại diện Công ty thủy lợi Yên Lập khẳng định, dự án nâng cấp đập đã được tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chuyên môn thẩm định và phê duyệt thiết kế..Đập sau khi nâng cấp sẽ kiên cố hơn và có thể chịu được động đất cấp 7. Do vậy, người dân hoàn toàn có thể yên tâm. 

Được biết, đập nước Cao Vân còn được trang bị hệ thống quan trắc hiện đại. Bên trong những ống sắt được khoan sâu vài chục mét vào thân đập đều có đặt thiết bị cảm biến theo dõi mực nước thấm trong thân đập cũng như trong hồ chứa. Các số liệu quan trắc được cập nhật liên tục qua điện thoại di động sẽ hỗ trợ hiệu quả cho việc chủ động phòng chống lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước