Dâng sao giải hạn: Trục lợi tâm linh làm méo mó tín ngưỡng?

Bích Vân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/02/2019 19:43 GMT+7

VTV.vn - Lễ cúng dâng sao giải hạn đang trở thành trào lưu, cuộc chạy đua tốn nhiều tiền bạc, công sức của không ít gia đình.

Sau Tết Nguyên đán, hàng ngàn Phật tử và người dân tập trung tại các điểm thờ tự để dâng sao giải hạn, dù nó không có trong giáo lý nhà Phật. Dịch vụ hóa tâm linh, thậm chí, nhiều người gọi là trục lợi tâm linh đang gây ra nhiều hệ lụy, làm méo mó tín ngưỡng.

Tấp nập, khẩn trương, nhanh tay đăng ký cho kịp ngày cúng sao là không khí tại chùa Phúc Khánh, một trong những điểm "giải hạn" lớn bậc nhất Hà Nội.

Trong 28 chòm sao xoay quanh vận hạn của con người theo tín ngưỡng dân gian, những sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch được cho là xấu nhất.

Mặc dù không thể biết sẽ giải được bao phần hạn trong 1 năm nhưng mức giá cho dịch vụ này được cố định. Ba sao xấu nhất đều có chung một mức giá và được giải vào 3 ngày khác nhau trước Rằm tháng Giêng. Dâng sao giải hạn trở thành món hời của nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo.

Tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, chưa có một hướng dẫn cụ thể ý nghĩa của lễ dâng sao giải hạn. Trong các nghi lễ này, hầu hết các nhà chùa thực hiện việc tụng kinh cầu an. Dịch vụ dựa trên sự mê muội này đi ngược với luật nhân quả. Bởi theo lời Phật dạy: "Mỗi người hãy tự mình đốt đuốc mà đi".

Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn? Hiểu thế nào cho đúng về dâng sao giải hạn? Biển người đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ dâng sao giải hạn Biển người đổ về chùa Phúc Khánh dự lễ dâng sao giải hạn Lệch lạc văn hóa tín ngưỡng Lệch lạc văn hóa tín ngưỡng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước