Đánh giá các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội miền Trung và Tây Nguyên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/08/2019 06:00 GMT+7

Cảng biển Hòn La (Quảng Bình), khả năng tiếp nhận tàu 20.000 DWT, là một lợi thế góp phần thu hút đầu tư vào khu kinh tế. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Các vấn đề trọng tâm về kinh tế - xã hội và đầu tư của 19 tỉnh thuộc vùng sẽ được trao đổi, đánh giá và thảo luận tại hội nghị diễn ra ngày 12/8, tại Thừa Thiên Huế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 của các tỉnh trong vùng ước đạt và vượt kế hoạch đề ra với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo đạt 8,5%; các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách, thu hút đầu tư, số lượng khách du lịch... tăng cao so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số những tồn tại và hạn chế vẫn còn như động lực tăng trưởng công nghiệp của vùng còn yếu, chưa khai thác được thế mạnh hệ thống cảng biển, sân bay sẵn có. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung chưa thể hiện được vai trò là hạt nhân tăng trưởng, đầu tầu dẫn dắt kinh tế vùng. Ngoài ra, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao so với cả nước.

Ảm đạm khu kinh tế cửa khẩu ở miền Trung - Tây Nguyên Ảm đạm khu kinh tế cửa khẩu ở miền Trung - Tây Nguyên Buôn Ma Thuột phải trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên Buôn Ma Thuột phải trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên Khu vực Bắc Trung bộ đang là điểm đến hấp dẫn các DN kiều bào Khu vực Bắc Trung bộ đang là điểm đến hấp dẫn các DN kiều bào

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước