Đào tạo nghề cho hơn 4.800 hộ dân khu vực sân bay Long Thành

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/07/2018 06:00 GMT+7

Một ngôi nhà dân trong vùng sân bay Long Thành. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hơn 4.800 hộ dân bị thu hồi đất bởi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống.

Đây là các hộ dân thuộc 6 xã là Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long An và Long Phước của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng được hỗ trợ là những người còn trong độ tuổi lao động, thường trú trong hộ gia đình kể từ ngày có quyết định bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở hoặc bị ảnh hưởng đến việc làm và đời sống trong vùng dự án có nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm.  

Người dân mong chờ phương án đền bù dự án sân bay Long Thành Người dân mong chờ phương án đền bù dự án sân bay Long Thành Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ nguồn vốn cho dự án sân bay Long Thành Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ nguồn vốn cho dự án sân bay Long Thành Sân bay Long Thành - Kỳ vọng kéo kinh tế khu vực phía Nam “cất cánh” Sân bay Long Thành - Kỳ vọng kéo kinh tế khu vực phía Nam “cất cánh”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước