Đất canh tác bị bỏ hoang do nắng hạn, người dân Khánh Hòa rơi vào cảnh nhàn rỗi

Tấn Quýnh - Duy Hoàng (VTV9)-Thứ ba, ngày 28/04/2020 20:52 GMT+7

VTV.vn - Nỗi lo lớn nhất lúc này ở các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt tại tâm điểm của nắng hạn tỉnh Khánh Hòa là đất sản xuất bị bỏ hoang do nắng hạn.

Vào 3 tháng trước, đậu phộng được gieo, khi đó ông Nguyễn Văn Quế (ở xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã biết trước sẽ có nắng hạn. Tuy nhiên, nắng hạn đã diễn ra gay gắt hơn dự đoán, ruộng đậu phộng "có trồng mà chẳng có ăn". Thông thường, năng suất đạt 400 kg/1.000m2, nay sản lượng không được một nửa số này. Sau vụ sản xuất thất bát, những nông dân như ông Quế phải đối mặt với cảnh ruộng đất bị bỏ hoang do nắng hạn.

Đến thời điểm này, hầu như không ai hy vọng sẽ gieo trồng được gì vì không có nguồn nước tưới. Dù đã cày đất, chuẩn bị xuống giống nhưng cuối cùng nông dân đành bỏ hoang hơn 500ha đất canh tác ở xã Cam Hiệp Nam. Không thể bỏ làng đi nơi khác tìm việc làm thuê bởi từ khi xảy ra dịch COVID-19, công ăn việc làm không có, nhiều người rơi vào cảnh nhàn rỗi, trong khi đất bị bỏ hoang.

Để chống hạn, người dân ở đây phải đào giếng, vét ao trong bối cảnh nguồn tiền hạn hẹp. Hiện trong 19 hồ nước lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với dung tích 250 triệu m3, lượng nước còn không quá một nửa, nguy cơ phải ngừng sản xuất hơn 10.000ha lúa vụ Hè Thu là hiển hiện.


Người dân gặp khó khăn do đất trồng lúa bị bỏ hoang Người dân gặp khó khăn do đất trồng lúa bị bỏ hoang

VTV.vn - Hơn 160 ha đất trồng lúa bị bỏ hoang tại tỉnh Thừa Thiên Huế do thiếu nguồn nước đã làm cho hàng trăm hộ nông dân gặp nhiều khó khăn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước