Dấu ấn Bác Hồ trên đất Huế

Phan Hương - Nam Trung (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/09/2016 15:49 GMT+7

VTV.vn - Nếu Nghệ An là nơi sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh, Huế chính là quê hương thứ hai, nơi in đậm dấu ấn tuổi trẻ của Người.

Huế là nơi đã góp phần nuôi dưỡng, hun đúc và bước đầu hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân của Người, để từ đó Bác Hồ quyết định ra đi tìm đường cứu dân, cứu nước. Theo đó, một hệ thống gồm hàng chục di tích gắn bó hình ảnh Bác và gia đình tại Huế đã để lại cho thành phố này, thế hệ hôm nay và mai sau những cảm nhận sâu sắc về con người của vị lãnh tụ kính yêu.

Giờ đây, dù Bác không còn nữa, nhưng dấu ấn về Người sẽ không bao giờ mờ phai trong lòng mỗi người dân. Chính những di tích gắn với hình ảnh của Bác là tiếng nói lịch sử, kể cho người dân những thông điệp sống động về tư tưởng, tình cảm và nhân cách của vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh.

VTV.vn - Hình ảnh Chủ tịch Hồ chí Minh đã quá đỗi thân quen với mọi người dân Việt Nam nên thật không dễ để thể hiện đúng và chân thực thần thái của Người qua tranh vẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước