Đầu tư cấp bách 8 công trình bờ bao tại Hóc Môn (TP.HCM)

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/10/2016 21:27 GMT+7

Ngập tại TP.HCM. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa chấp thuận đầu tư cấp bách 8 công trình bờ bao xung yếu trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2016.

Việc làm này nhằm đảm bảo đời sống nhân dân trước điều kiện biến đổi khí hậu, triều cường, sạt lở, đồng thời phát huy hiệu quả việc phòng, chống ngập úng cho toàn TP.HCM.

Kinh phí đầu tư cho các công trình bờ bao tạm tính sẽ là hơn 166 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM. UBND huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm kiểm tra và thực hiện các biện pháp xử lý những vị trí xung yếu, cấp bách như: tuyến bờ bao rạch Tư Hữu, Chín Triệu, Lỗng Lư, Cả Bản, Nhị Bình.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố lựa chọn, thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu, rà soát toàn bộ quy hoạch thủy lợi chống ngập úng; đề xuất các giải pháp công trình và phi công trình, đảm bảo kết nối đồng bộ với quy hoạch tổng thể tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.


Nỗi khổ ngập nước vì vỡ bờ bao nội đồng ở TP.HCM Nỗi khổ ngập nước vì vỡ bờ bao nội đồng ở TP.HCM TP.HCM lắp van ngăn triều cường, đắp bờ bao chống ngập TP.HCM lắp van ngăn triều cường, đắp bờ bao chống ngập Sớm giải ngân vốn cho dự án chống ngập của TP.HCM Sớm giải ngân vốn cho dự án chống ngập của TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước