Đẩy nhanh các phương án phòng chống bão số 3

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 10:19 GMT+7

Ngư dân xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cột chằng phương tiện khai thác hải sản tại âu thuyền Cửa Lân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 19/8, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đã họp khẩn đẩy nhanh các phương án phòng chống bão số 3.

Dự báo khoảng 3 - 4 tiếng nữa cơn bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Theo chỉ đạo từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, các địa phương ven biển, đầu tiên phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, di dời đến nơi an toàn, nếu cần thiết sẽ cưỡng chế.

Thứ hai phải bảo vệ mùa màng, hoa màu, tài sản cho người dân và các công trình công cộng. Đảm bảo an toàn các công trình hồ đập trước, trong và sau cơn bão.

Đối với các tỉnh miền núi phải gia cố lại các điểm có nguy cơ sạt lở cao, di dời người dân khỏi các vùng nguy hiểm.

Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 20/8, tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mực nước trên hệ thống các sông miền Bắc dâng từ 2-5m. Các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước