Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm ở vùng ĐBSCL

Thanh Chương - Nhật Di (VTV9)-Thứ ba, ngày 18/12/2018 09:29 GMT+7

VTV.vn - Bộ GTVT đang phối hợp cùng với các nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ những công trình giao thông trọng điểm ở vùng ĐBSCL.

Tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án được trông đợi nhiều nhất của vùng ĐBSCL. Công trình hiện mới chỉ đạt 16% khối lượng công việc, trong khi công tác giải phóng mặt bằng gần như đã hoàn thành ở mức 98%. Vướng mắc lớn nhất hiện nay của dự án là chênh lệch lãi suất vốn vay tín dụng.

Đối với dự án kết nối trung tâm vùng ĐBSCL, việc sửa chữa dầm bị nứt của cầu Vàm Cống đang được tiến hành khẩn trương, dự kiến đến ngày 31/12 sẽ hoàn tất, đảm bảo tiến độ đề ra là 7 tháng theo phương án được phê duyệt. 

Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục khởi công dự án cầu Mỹ Thuận 2, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào năm 2019, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và nhiều tuyến khác sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Được biết, nhiều công trình giao thông đang thi công tại ĐBSCL không đảm bảo tiến độ, trong khi đây là những dự án trọng điểm mang tính kết nối vùng cao.


Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

VTV.vn - Chỉ còn 6 ngày nữa, 25km đầu tiên của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ được thông xe. Đây được xem là bước đệm góp phần thúc đẩy toàn tuyến về đích đúng tiến độ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước