ĐBSCL bắt đầu trữ nước ngọt cho mùa khô

VTV9-Thứ tư, ngày 05/12/2018 08:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Hiện một số địa phương ở ĐBSCL đã bắt đầu triển khai đầu tư hồ chứa nước ngọt để phục vụ việc sinh hoạt và sản xuất của người dân trong mùa khô.

Việc trữ nước ngọt được triển khai trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị bước vào mùa khô được dự báo là sẽ có thể gay gắt trong thời gian tới.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang đang tính toán phương án đắp đập hai đầu sông Cửa Trung để tạo thành hồ chứa nước. Nếu thực hiện được dự án đê bao kết hợp cống, hơn 44 triệu m3 nước có khả năng sẽ được tích trữ, đủ sức phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt cho khoảng 44.000 người dân trong khu vực.

Đây là một trong những giải pháp trữ nước được nhiều chuyên gia ở ĐBSCL ủng hộ. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả cao và bền vững, cần phải đảm bảo nguồn nước tự nhiên không bị ô nhiễm bởi các hoạt động sản xuất, chăn nuôi cũng như cấu tạo, địa chất lòng sông và lưu lượng giao thông qua đoạn sông, rạch được chặn lại để trữ nước.


Tạo vùng trữ nước ngọt để thích ứng với biến đổi khí hậu Tạo vùng trữ nước ngọt để thích ứng với biến đổi khí hậu

VTV.vn -Trong khuôn khổ Hội nghị quốc gia về quy hoạch đồng bằng thích ứng với biến đổi khí hậu, một giải pháp khả thi nhất được gợi mở là tạo vùng trữ nước ngọt tự nhiên cho sông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước