“Giọt nước nghĩa tình” hỗ trợ người dân ĐBSCL thiếu nước ngọt

Thế Hà - Ngọc Minh (VTV9)-Thứ tư, ngày 08/06/2016 10:54 GMT+7

VTV.vn - Chương trình “Giọt nước nghĩa tình” đã lắp đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt ở 9 tỉnh ĐBSCL.

Chương trình “Giọt nước nghĩa tình” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp.

Theo khảo sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hiện vẫn còn hơn 200.000 hộ gia đình ở ĐBSCL thiếu nước ngọt. Với chương trình “Giọt nước nghĩa tình”, đơn vị đã lắp đặt hàng chục hệ thống máy lọc nước mặn thành nước ngọt ở 9 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2 của chương trình, đơn vị sẽ khoan giếng và lắp đường ống dẫn nước ngọt đến các khu dân cư để hỗ trợ người dân bền vững hơn.

Tại tỉnh Long An, những cánh đồng hiện đang cháy khô vì thiếu nước. Còn ở tỉnh Cà Mau, dù đang vào giữa mùa mưa, nước tràn bờ kênh nhưng tất cả đều nhiễm mặn, nổi phèn; người dân chỉ có thể dùng nước này để giặt giũ, nước để ăn uống thì phải đi mua.

Nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt trầm trọng tại ĐBSCL Nguy cơ thiếu nguồn nước ngọt trầm trọng tại ĐBSCL

VTV.vn -Nếu không sớm triển khai các giải pháp ứng phó, nhiều khả năng ĐBSCL phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng và đe dọa trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước