Đề nghị có bảng điểm mới về xếp hạng cải cách hành chính tại TP.HCM

Nguyệt Hà (VTV9)-Thứ năm, ngày 24/01/2019 08:42 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị cần nghiên cứu làm lại Bản tiêu chí chấm điểm mới về xếp hạng cải cách hành chính năm 2019.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đưa ra đề nghị trên đối với Hội đồng chấm thi đua xếp hạng độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính của Sở, ngành, quận, huyện. Theo đó, 2 yếu tố quan trọng cần nhấn mạnh là đề cao trách nhiệm người đứng đầu và sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của các đơn vị.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị bản chấm điểm ngắn gọn, các tiêu chí đánh giá có đo lường và cụ thể. Người đứng đầu đơn vị phải được đánh giá qua các tiêu chí như: ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, kiểm soát bộ máy quản lý và có quan tâm đến công tác tiếp dân hay không. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị việc tiếp công dân của các Sở, ngành, quận, huyện không chỉ dừng lại ở 4 lần/năm mà cần nghiên cứu tăng lên 10 lần.

Năm 2018, quận Bình Tân đứng đầu các quận, huyện và Sở Y tế TP.HCM là đơn vị có nhiều nổi bật nhất về cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.


2019 - Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 ở TP.HCM 2019 - Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 ở TP.HCM

VTV.vn - Năm 2019, TP.HCM sẽ tập trung đột phát cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước