Đề xuất sớm giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 20:02 GMT+7

VTV.vn - Đa số các đại biểu Quốc hội đều đồng tình với việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chiều 1/6, khi thảo luận nội dung Tờ trình của Chính phủ "về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần", nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đề xuất tách riêng dự án này là cần thiết để sân bay Long Thành có thể đưa vào khai thác đúng tiến độ.

Một số đại biểu cho rằng tách ra, làm trước tại tỉnh Đồng Nai mới có thể bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Nếu không đồng ý tách riêng thì thời điểm giải phóng mặt bằng cũng như thời gian đưa sân bay vào khai thác sẽ phải lui lại so với mục tiêu năm 2025 như Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Tại phiên thảo luận, tán thành với đề xuất thu hồi đất một lần vì thực hiện kéo dài sẽ dễ phát sinh khiếu kiện do giá đền bù thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên các ý kiến cũng lo ngại về nguồn vốn do đền bù một lần cần tới 23.000 tỷ, trong khi Quốc hội thông qua kế hoạch vốn trung hạn dành cho công tác giải phóng mặt bằng chỉ là 5.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước