Đề xuất xây dựng đường vành đai 3 qua hồ Linh Đàm

Hồng Phong, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/09/2017 09:07 GMT+7

VTV.vn - TP Hà Nội đang có chủ trường đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 dưới thấp, đi qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3.

Đường vành đai 3 qua hồ Linh Đàm có tổng vốn đầu tư hơn 480 tỷ đồng, nếu được thông qua thì dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2018.

Dự án sẽ xây dựng 2 cầu đi thấp, qua hồ Linh Đàm, với chiều dài hơn 600m; đồng thời, bố trí hai nhánh kết nối, một nhánh lên theo hướng từ Thanh Xuân đi Pháp Vân, còn một nhánh xuống theo hướng từ Pháp Vân đi Thanh Xuân.

Bán đảo Linh Đàm là nơi tập trung nhiều khu dân cư, nên nhu cầu đi lại từ đường vành đai 3 trên cao xuống đường dưới thấp là rất lớn. Xe cộ chủ yếu đổ dồn vào đường Nguyễn Hữu Thọ nhỏ hẹp, lại bị vướng nút cổ chai, tại điểm giao cắt với đường sắt Bắc - Nam nên trong giờ cao điểm, ùn tắc thường xuyên xảy ra. Do đó, dự án được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết tình trạng này.

Nguồn nước hồ Linh Đàm không bị ô nhiễm Nguồn nước hồ Linh Đàm không bị ô nhiễm

VTV.vn - Nguồn nước hồ Linh Đàm không bị ô nhiễm. Đó là kết quả được Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội đưa ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước