Đi biển thua lỗ, ngư dân Phú Yên phải bán tàu cá

Nguyên Linh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/08/2016 16:28 GMT+7

VTV.vn - Ra khơi lỗ, nằm bờ cũng gặp khó khăn nên nhiều ngư dân tại Phú Yên quyết định bán tàu cá công suất lớn.

Phường 6, TP Tuy Hòa, nơi khởi đầu nghề câu cá ngừ đại dương, từ đầu năm đến nay, có nhiều ngư dân đã bán tàu cá công suất lớn. Cả tỉnh Phú Yên có đến 25 tàu cá bị bán đi. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, có 55 tàu cá công suất lớn ở Phú Yên bán ra ngoài tỉnh. Đây là một quyết định không hề dễ dàng đối với ngư dân, những người đã gắn bó gần như cả cuộc đời với nghề biển.

Nhiều ngư dân cho biết, vấn đề lúc này là làm sao ổn định được thị trường hải sản bởi giá cá là yếu tố chính quyết định thu nhập của ngư dân.

Để ổn định thu nhập cho ngư dân, Phú Yên đã từng tính đến chuyện xây dựng chợ đấu giá cá ngừ nhưng đến thời điểm này vẫn chưa làm được. Thời gian qua, nhiều ngư dân đã đa dạng cách đánh bắt trên biển nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước