Đi làm dịp lễ 2/9, người lao động được cộng thêm 300% mức lương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/08/2018 09:13 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Người lao động đi làm vào ngày lễ Quốc khánh 2/9 sẽ được hưởng 100% lương, ngoài ra sẽ được cộng thêm một khoản tiền bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, người lao động sẽ được nghỉ ba ngày liên tục (từ ngày 1- 3/9). Người lao động đi làm vào những ngày này không chỉ được hưởng 100% lương, mà còn được nhận tiếp tối thiểu khoản tiền bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó. 

Như vậy, người lao động sẽ nhận tối thiểu tổng cộng là 400% lương ngày bình thường. Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.

Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm

VTV.vn - Phấn đấu đến năm 2021, thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh trong toàn bộ hệ thống chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước