Điện Biên: Xét xử vụ án mua bán ma túy lớn

Quốc Hưng-Thứ sáu, ngày 15/08/2014 07:03 GMT+7

Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: VTV News)

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên vừa kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Vì Thị Sen cùng đồng bọn mua bán trái phép 313 bánh heroin. Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Điện Biên.

Tổng cộng 10 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, ngày 21/11/2012, Tổ công tác Phòng phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên bắt quả tang Lò Thị Hoa và Tòng Văn Quyết đang tàng trữ trái phép 12 bánh heroin tại đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

Đấu tranh mở rộng với Hoa và Quyết, ngày 4/5/2013, lực lượng Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên bắt quả tang Tòng Thị Lan và Lò Văn Tới đang vận chuyển 40 bánh heroin từ xã Thanh Yên lên bến xe khách tỉnh.

Qua điều tra, truy xét, lực lượng chức năng xác định đường dây buôn bán trái phép chất ma túy này do Vì Thị Sen cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, Sen khai nhận, từ năm 2012 đến đầu năm 2013, Sen cùng đồng bọn đã vận chuyển 313 bánh heroin từ Điện Biên về Lạng Sơn bán cho Lý Văn Thanh, Lưu Văn Chè.

Căn cứ vảo điểm B, Khoản 4, Điều 194 Bộ luật hình sự, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Điện biên đã tuyên 6 án tử hình đối với các bị cáo: Vì Thị Sen, Lò Thị Hoa, Lý Văn Thanh, Lưu Văn chè, Tòng Văn Quyết và Lò Văn Hạnh; 2 án chung thân đối với bị cáo: Vì Văn Hiến, Lương Thị Đoàn; các bị cáo còn lại gồm: Tòng Thị Lan 20 năm tù và Lò Văn Tới 17 năm tù.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước