Diễn đàn khu vực ASEAN về quản lý rác thải nhựa trên biển

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/05/2019 13:06 GMT+7

Hình ảnh tại diễn đàn

VTV.vn - Một số nghiên cứu đã tính toán và công bố, có khoảng 12 triệu tấn rác nhựa được thải xuống các vùng biển mỗi năm, riêng vùng Biển Đông tiếp nhận một nửa lượng rác này.

Đây cũng là chủ đề của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về quản lý rác thải nhựa trên biển do chính phủ Việt Nam, Hoa Kỳ và Thái Lan đồng tổ chức đã khai mạc vào sáng nay (13/5) tại Nha Trang.

Diễn đàn nhấn mạnh, ô nhiễm rác thải nhựa trên biển đã vượt qua biên giới quốc gia và trở thành vấn đề an ninh khu vực mà để giải quyết đòi hỏi phải có sự hợp tác khu vực. 90 đại biểu từ 28 quốc gia tham dự diễn đàn đã thảo luận về các thách thức, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, tăng thêm cơ hội cho hợp tác khu vực nhằm ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa trên biển.

Tại Diễn đàn này, một lần nữa, Việt Nam cùng các nước ASEAN khẳng định vai trò tích cực trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển. Việt Nam đã đề xuất những cách thức phối hợp để có được giải pháp chung quản lý rác thải nhựa trên biển, đảm bảo nghề cá bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước